Đón 'bão' thuế quan, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch chiều 5/2, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, khi Mỹ và Trung Quốc tung ra các đòn thuế quan trả đũa và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,1% lên 38.831,48 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,7% xuống 3.229,49 điểm; còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,1% xuống 20.570,56 điểm.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Trung Quốc và Mỹ khi hai bên khơi lại căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận thận trọng hơn của Trung Quốc đã mang lại hy vọng rằng một cuộc khủng hoảng toàn diện có thể được ngăn chặn.

Ông Kai Wang, chiến lược gia thị trường chứng khoán châu Á tại công ty dịch vụ tài chính Morningstar, nhận định các biện pháp trả đũa của Trung Quốc có mức độ vừa phải hơn so với dự đoán trước đó. Ông cho rằng động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì chỉ có khoảng 12% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ phải chịu thuế quan.

Tuy nhiên, ông Wang cảnh báo rằng nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại vẫn còn do hành động khó đoán của Tổng thống Trump và rủi ro biến động sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất 4 năm tới.

Các nhà kinh tế tại bộ phận nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng HSBC nhận định rằng các động thái cho đến nay của Trung Quốc có mức độ vừa phải hơn so với mức thuế 10% mà Mỹ áp dụng. Điều này cho thấy một chiến lược khác với chiến lược "ăn miếng trả miếng". Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng rủi ro leo thang đã tăng lên.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Alphabet, công ty mẹ của Google, và Advanced Micro Devices (AMD) cũng làm tăng thêm sự bất ổn trong lĩnh vực công nghệ, vốn đã chịu nhiều áp lực sau khi công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc ra mắt một chatbot mới.

Lĩnh vực công nghệ đã chịu nhiều sức ép kể từ khi chatbot của công ty DeepSeek xuất hiện với chi phí phát triển thấp hơn nhiều so với các công cụ tương tự do các công ty Mỹ sản xuất. Điều này làm dấy lên những lo ngại về các khoản đầu tư khổng lồ đã được thực hiện vào AI trong những năm gần đây.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 5/2, chỉ số VN-Index tăng 4,93 điểm, hay 0,39%, lên 1.269,61 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,37 điểm, hay 0,61%, lên 227,98 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.