Chứng khoán toàn cầu phần lớn tăng điểm

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn tăng điểm trong phiên 6/2 khi nỗi lo về căng thẳng thương mại dịu xuống.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch 6/2 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 44.747,63 điểm. Ngược lại, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,4% lên 6.083,57 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,5% lên 19.791,99 điểm. 

Mặc dù chỉ số Dow Jones giảm nhẹ, cả S&P 500 và Nasdaq đều tăng - điều này cho thấy sự lạc quan cơ bản đối với thị trường chứng khoán. Chuyên gia Adam Sarhan của công ty tài chính 50 Park Investments nhận định việc thị trường không thể giảm sâu là một tín hiệu rất tích cực. 

Mặc dù thị trường chứng khoán vẫn lo ngại về chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các hành động của Nhà Trắng cho đến nay ít gây tác động hơn so với lo ngại ban đầu. Ông Sarhan nhận định kịch bản thị trường tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm, với chứng khoán Anh và Đức đạt mức cao kỷ lục trước thềm công bố dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London (Vương quốc Anh) tăng 1,2% lên 8.727,28 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) tăng 1,5% lên 8.007,62 điểm và chỉ số DAX của Frankfurt (Đức) tiến 1,5% lên 21.902,42 điểm.

Trong đó, chỉ số FTSE 100 của London được hỗ trợ bởi cổ phiếu của “gã khổng lồ” dược phẩm AstraZeneca, công ty giá trị nhất trong chỉ số này. Giá cổ phiếu của AstraZeneca tăng hơn 6% lên 11.786 bảng (14.661 USD) nhờ triển vọng tích cực sau khi lợi nhuận ròng hàng năm tăng vọt.

Cổ phiếu Frankfurt chạm mức cao kỷ lục mới sau khi dữ liệu chính thức cho thấy số lượng đơn đặt hàng công nghiệp của Đức phục hồi mạnh hơn dự kiến trong tháng 12/2024.

Ông Neil Wilson, nhà phân tích tại công ty môi giới giao dịch TipRanks nhận xét bất chấp tất cả những dự báo u ám, những lời đồn về chiến tranh thương mại, thuế quan và rủi ro địa chính trị trên diện rộng, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót tiền vào các công ty có định giá tốt.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 6/2, chỉ số VN-Index tăng 1,87 điểm lên 1.271,48 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,15 điểm lên 229,13 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.