Chứng khoán Âu-Mỹ phục hồi

Trong phiên giao dịch ngày 16/8, thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đều phục hồi, giữa bối cảnh Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị tiến hành đàm phán thương mại vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 6/8. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,6% lên 25.558,73 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.840,69 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,4% lên 7.806,52 điểm. Trước đó, đóng cửa thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,8% lên 7.556,38 điểm; chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 0,6% lên 12.237,17 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,8% lên 5.349,02 điểm.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/8 cho biết Bắc Kinh sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Washington vào cuối tháng này, trong nỗ lực nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, một phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen dẫn đầu sẽ tới Mỹ để tiến hành đàm phán thương mại. Vòng đàm phán được tổ chức theo lời mời của Mỹ và phái đoàn của nước này sẽ do Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế David Malpass dẫn đầu.

Theo các chuyên gia, diễn tiến tích cực trong đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giúp xoa dịu mối lo ngại về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, chứng khoán Phố Wall còn được hưởng lợi nhờ đà tăng giá cổ phiếu của Boeing và Caterpillar -hai loại cổ phiếu dễ bị tổn thương do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Ngoài ra, nhà phân tích David Madden thuộc CMC Markets UK cho rằng hiện nay thị trường đã bớt lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. Trong phiên trước, mối lo về tình hình kinh tế Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy chứng khoán châu Âu giảm 1,5%.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.