Chứng khoán thế giới khởi động tuần mới trong sắc xanh

Thị trường chứng khoán thế giới lên điểm trong phiên giao dịch ngày 21/5 giữa bối cảnh nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được đẩy lùi.
Chứng khoán thế giới khởi động tuần mới trong sắc xanh ảnh 1

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định các điểm được thống nhất trong các vòng đàm phán và tham vấn thương mại Mỹ- Trung vừa qua đảm bảo lợi ích của người dân hai nước cũng như toàn thế giới. Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết các vòng đàm phán diễn ra tích cực, thực chất và hiệu quả với kết quả đạt được là hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng. Ông Lưu Hạc là trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc, vừa trở về từ Washington sau khi kết thúc hoạt động đàm phán thương mại Mỹ- Trung.
Cũng trong ngày 21/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh hy vọng sẽ không có thêm xáo trộn nào trong quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã cam kết nhập thêm "số lượng lớn" các mặt hàng nông sản từ Mỹ song không tiết lộ thêm chi tiết về những cam kết mà Bắc Kinh đã đưa ra trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung diễn ra hồi tuần trước.

Phố Wall đã tận dụng cơ hội này để khởi động tuần mới đầy sôi nổi, với chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng gần 300 điểm (1,2%) lên 25.013,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 2.733,02 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,5% lên 7.394,04 điểm. Giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Boeing đã tăng 3,6%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London tăng 1% lên 7.859,17 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris nhích thêm 0,4% lên 5.637,51 điểm. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.572,57 điểm.

Ngoài ra, các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào ngày 23/5, để tìm kiếm thêm manh mối về kế hoạch nâng lãi suất của Mỹ. Tình hình kinh tế Mỹ tiếp tục được cải thiện và những dấu hiệu về lạm phát gia tăng đã thổi bùng lên đồn đoán về khả năng Fed sẽ nâng lãi suất bốn lần trong năm nay.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.