Sắc xanh phủ khắp bản đồ chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán thế giới đã có một phiên giao dịch sôi động trong ngày 9/5 trong bối cảnh giá cổ phiếu ngành ngân hàng, công nghệ và năng lượng đồng loạt tăng giá bởi đồn đoán về một đợt nâng lãi suất và giá dầu tăng lên mức “đỉnh” của hơn ba năm qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Sắc xanh phủ khắp bản đồ chứng khoán thế giới ảnh 1

Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 24.542,54 điểm, còn chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều cộng thêm 1% lên lần lượt là 2.697,79 điểm và 7.339,91 điểm.

Giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Bank of America đã tăng khoảng 2% do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 một lần nữa tăng lên 3%, càng làm gia tăng đồn đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ sớm nâng lãi suất, qua đó giúp thúc đẩy lợi nhuận ngành ngân hàng.

Giá cổ phiếu của các công ty năng lượng như Royal Dutch Shell và BP tại London, cũng như ExxonMobil và Chevron tại Mỹ được đẩy lên nhờ giá dầu tăng mạnh trở lại. Giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng tăng trong phiên này.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Walmart giảm 3,1% sau khi tập đoàn bán lẻ này thông báo mua 77% cổ phần của công ty bán hàng trực tuyến Flipkart của Ấn Độ với giá 16 tỷ USD. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P đã thay đổi đánh giá triển vọng của Walmart xuống mức “tiêu cực” viện dẫn việc tập đoàn này mạnh tay chi tiền để thúc đẩy mảng kinh doanh trực tuyến và trên toàn cầu.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London tăng 1,3% lên 7.662,52 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt và chỉ số CAC 40 tại Paris đều nhích 0,2% lên lần lượt là 12.943,06 điểm và 5.534,63 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 3.569,97 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.