Lo ngại về cuộc chiến thương mại khiến chứng khoán thế giới lao dốc

Chứng khoán Mỹ và châu Âu lao dốc trong phiên giao dịch ngày 22/3, khi mối lo ngại về cuộc chiến thương mại lại nổi lên sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Lo ngại về cuộc chiến thương mại khiến chứng khoán thế giới lao dốc ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Riêng chỉ số Dow Jones giảm hơn 700 điểm, tức gần 3%, xuống 23.957,89 điểm trong phiên giao dịch nhiều biến động này, khi chứng kiến giá cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Boeing và Caterpillar để mất hơn 5%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,5%, xuống 2.643,69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,4%, xuống 7.166,68 điểm. 

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng mất điểm, sau thông báo của Tổng thống D.Trump. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,2%, xuống 6.952,59 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 1,7%, xuống 12.100,08 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 1,4%, xuống 5.167,21 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,7%, xuống 3.342,21 điểm. 

Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và hối thúc Mỹ dừng các biện pháp thương mại gây nguy hiểm, khơi mào cho một cuộc chiến mà các nhà phân tích lo ngại sẽ làm phương hại cho đôi bên cũng như nền kinh tế toàn cầu. 

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng chỉ ra các yếu tố khác đứng sau sự lao dốc của các thị trường phiên này như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất và tâm lý lo ngại vụ rò rỉ dữ liệu của Facebook có thể khiến quy định đối với lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh sẽ bị siết chặt. 

Các nhà đầu tư cũng lưu tâm tới việc luật sư hàng đầu của Tổng thống D.Trump, ông John Dowd thông báo từ chức trong bối cảnh có tin nhà lãnh đạo Mỹ dự tính thay thế toàn bộ nhóm luật sư đại diện. 

Lê Minh - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.