Chứng khoán Âu - Mỹ đều lên điểm

Phiên giao dịch ngày 12/7, xu hướng mua vào đã quay trở lại thị trường Phố Wall, giúp đẩy các chỉ số chính đi lên.
Chứng khoán Âu - Mỹ đều lên điểm ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 18/6. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục mới nhờ kỳ vọng vào diễn biến tích cực của mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II/2018, bất chấp lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 24.924,89 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 0,9% lên 2.798,29 điểm. Trong lúc chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 1,4% và đóng cửa ở mức 7.823,92 điểm, xác lập mức cao kỷ lục đầu tiên kể từ ngày 20/6.

Giá cổ phiếu của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ lớn gồm Apple, Amazon và Microsoft đều tăng hơn 1,5%, cùng với đà tăng ấn tượng không kém của các "đại gia" công nghiệp như Boeing và Caterpillar.

Chiến lược gia Gorilla Trades từ Ken Berman nhận định giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du châu Âu trong tuần này, các vấn đề liên quan tới cuộc chiến thương mại có thể sẽ đình lại và dịu xuống. Do vậy, sự quan tâm của giới đầu tư đang hướng về báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II với kỳ vọng lạc quan. Các chuyên gia phân tích dự kiến, lợi nhuận được công bố từ các doanh nghiệp Mỹ trong quý II/2018 sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ diễn biến tốt của nền kinh tế Mỹ và chương trình cắt giảm thuế doanh nghiệp của chính quyền Trump.

Yếu tố khó lường hiện nay là liệu các nhà điều hành doanh nghiệp có quan ngại về các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ liên quan tới chính sách thuế quan, qua đó sẽ giảm hoạt động chi tiêu cho tư liệu sản xuất.

Bên kia bờ đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm dù cho Ủy ban châu Âu (EC) cùng ngày đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong năm nay, viện dẫn những nguyên nhân như tình hình căng thẳng thương mại giữa EU với Mỹ, và giá dầu tăng đã đẩy lạm phát lên cao. Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE tăng 0,8, lên 7.651,33 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 12.492,97 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1% lên 5.405,90 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,7% lên 3.445,49 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất ngân hàng tuần qua tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động ở mức cao, trong khi ở chiều cho vay, đã xuất hiện chương trình giảm sâu lãi suất. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên và tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Cùng với giá lúa gạo trong nước tuần qua tăng nhẹ ở nhiều chủng loại, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng lên 440–450 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu phục hồi đang hỗ trợ thị trường gạo, trong bối cảnh giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn ở châu Á cũng đi lên.

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức thông báo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong thời gian 30 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Theo văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), đại diện NHNN nhấn mạnh, cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.