Chứng khoán 29/6: VN-Index sát mốc tham chiếu, cổ phiếu thép đồng loạt tăng

Kết thúc phiên hôm nay chỉ số VN- Index ở mức gần tham chiếu, các nhóm ngành đang diễn ra sự phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thép trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Chốt phiên giao dịch, VN-Index chỉ giảm 0,01 điểm xuống 1.209 điểm . Khối lượng giao dịch đạt hơn 560,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 11.840 tỷ đồng. Toàn sàn có 184 mã tăng giá, 263 mã giảm giá và 67 mã tăng giá.

HNX- Index giảm 1,52 điểm xuống 282,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 58,4 trệu đơn vị, tương ứng hơn 1.193,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,13 điểm xuống 88,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 984,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 984,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

Khối ngoại đã trở lại bán ròng nhẹ 34,61 tỷ đồng trên HOSE và 16,7 tỷ đông trên UPCOM, trong khi mua ròng nhẹ 4,31 tỷ đồng trên HNX.

Mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành khá cao, khi một số ngành khả quan như chứng khoán, thủy sản và thép diễn biến tích cực thì ngành bảo hiểm, bất động sản, xây dựng ngập trong sắc đỏ.

Mức độ phân hóa giữa các cổ phiếu trong một ngành cụ thể cũng rất cao, như những gì thể hiện đối với ngành ngân hàng. Trong mỗi ngành, cũng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng VCB giảm tới 1,05%, trong khi BID tăng 3,71. Đây là 2 mã ảnh hưởng tiêu cực và tích cực lên chỉ số VN-Index.

Cổ phiếu thủy sản có cú  lội ngược dòng ngoạn mục. Đến giữa phiên chiều  các cổ phiếu VHC, ANV, IDI đảo chiều tăng giá khá mạnh. Nhóm cổ phiếu cảng biển diễn biến tích cực với GMD tăng 3%,  VSC tăng 5,5%, DVP tăng 2,77%.

Nhóm cổ phiếu thép diễn biến rất tích cực với HPG, HSG, BVG, POM , TLH, VGS tăng mạnh, thậm chí KMT còn tăng lên giá trần.

Sau khi trải qua hai phiên liên tiếp (27 - 28/6) tăng điểm tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự chững lại trong ngày hôm nay về cả điểm số và thanh khoản.

Thị trường chứng khoán diễn biến không mấy tích cực khi tăng trưởng GDP công bố rất khả quan. Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý II-2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. GDP sáu tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của sáu tháng đầu năm 2020. Như vậy, có thể thấy nhà đầu tư chứng khoán vẫn có nhiều thận trọng dù kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn rất khả quan.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.