Chứng khoán ngày 28/6: Sóng lớn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Trong phiên giao dịch ngày 28/6, nhóm cổ phiếu ngân hàng càng giao dịch càng tích cực với biên độ tăng lớn. Đây cũng là động lực chính giúp VN-Index vượt xa mốc 1.200 điểm.
Chú thích ảnh
Trong phiên giao dịch ngày 28/6, nhóm cổ phiếu ngân hàng càng giao dịch càng tích cực với biên độ tăng lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 2 mã giảm, trong khi 25 mã còn lại ở chiều tăng giá; trong đó, VIB tăng hết biên độ. Các mã khác như: EIB tăng 6,7%, LPB tăng 6,3%, BID tăng 6%, KLB tăng 5,1%, STB tăng 4,9%, CTG tăng 4,3%, OCB tăng 4,2%, HDB tăng 3,9%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đua nhau tăng trần. Các mã API, BII, CEO, DIG, FLC, HAR, LDG, NVT, PFL, PTL tăng hết biên độ. Sắc xanh lan tỏa trong nhóm cổ phiếu dầu khí khi các mã BSR, OIL, PLX, PTV, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều tăng giá.

Ngoài ra, VN-Index còn nhận được trợ lực từ các cổ phiếu đầu ngành như: FPT tăng 3,7%, GAS tăng 1,4%, MWG tăng 1,8%, MSN tăng 0,9%

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu thủy sản diễn biến khá tiêu cực. Thậm chí ANV còn giảm kịch sàn. Các mã AAM, ABT, ACL, CMX, FMC, VHC đều ở chiều giá đỏ. Cùng đó, nhóm cổ phiếu phân bón và hóa chất cũng ở chiều giảm giá. Cụ thể, BFC, CSV, DCM, DGC, DPM, DPR, DRG… ở chiều giá đỏ.

Thực tế, trong những phiên gần đầy, nhóm cổ phiếu phân bón trong xu hướng giảm do thông tin giá phân bón hạ nhiệt. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại thị trường trong nước, giá phân urê vào giữa tháng 6/2022 đã giảm khoảng 2 triệu đồng/tấn so với đầu năm; trong đó, giá urê Phú Mỹ và urê Cà Mau bán buôn cho các đại lý từ mức 17 triệu đồng/tấn vào hồi đầu năm thì đến nay đã giảm xuống còn 15 triệu đồng/tấn.

Tại các cửa hàng bán lẻ ở Đồng bằng sông Cửu Long, so với cùng kỳ năm trước, giá nhiều loại phân bón như Urê, DAP, NPK, Kali… đã giảm ít nhất từ 20.000-50.000 đồng/bao 50kg. Trên thị trường thế giới, giá urê bình quân tháng 1/2022 là 18,7 triệu đồng/tấn, đến tháng 5 đã giảm chỉ còn 16,45 triệu đồng/tấn.

Hiện giá chào thầu phân urê hạt đục trên thế giới (giá FOB- giá đã bao gồm chi phí vận chuyển lô hàng ra cảng, thuế xuất khẩu và thuế làm thủ tục xuất khẩu) vào ngày 16/6 (lấy theo bình quân 4 thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Trung Quốc) là 547 USD/tấn. Đáng chú ý, giá phân urê hạt đục của Sơn Đông, Trung Quốc chào thầu ngày 16/6 chỉ còn 448 USD/tấn, giảm hơn 1 nửa so với tháng 1/2022.

Về giao dịch khối ngoại, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 155 tỷ đồng trên HOSE và 21 tỷ đồng trên HNX, trong khi chỉ bán ròng hơn 120 triệu đồng trên UPCOM.

Các mã được mua ròng nhiều nhất trên HOSE là CTG với giá trị gần 107 tỷ đồng, tiếp đến MSN được mua ròng gần 68 tỷ đồng, DPM được mua ròng hơn 47 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/6, VN-Index tăng 15,28 điểm lên 1.218,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 588,3 triệu đơn vị, tương ứng gần 14.426 tỷ đồng. Toàn sàn có 326 mã tăng giá, 136 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,45 điểm lên 283,87 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.492 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,87 điểm lên 89,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 62 triệu đơn vị, tương ứng gần 991 tỷ đồng. Toàn sàn có 203 mã tăng giá, 99 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.