Chuẩn bị diễu binh, diễu hành mừng các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội

Chiều 13/6, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo Đề án, chương trình diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm; lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại; thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân; bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc. Bên cạnh lực lượng diễu binh, diễu hành, còn có lực lượng rước đuốc, tiêu binh, pháo lễ, không quân bay chào mừng, lực lượng đứng làm nền. Quá trình huấn luyện các lực lượng được chia làm 3 giai đoạn trước khi chính thức diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, Đề án cũng khẳng định các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ vùng trời, vùng biển, các cửa khẩu, tuyến biên giới, bảo đảm an toàn cho lễ kỷ niệm.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về nội dung Đề án như số lượng các khối, số hàng trong khối, tên của các khối, xe tăng, xe thiết giáp, vũ khí, trang thiết bị tham gia diễu binh, diễu hành; đội hình bay chào mừng của lực lượng Không quân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương triển khai các mặt công tác chuẩn bị; đặc biệt là điều động nhân lực, vũ khí, trang bị, chủ động thành lập các khối diễu binh, diễu hành được giao để sớm đi vào luyện tập.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Cục Quân nhu chủ động nghiên cứu một số mẫu trang phục chưa có trong biên chế để báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định; giao Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất mũ chiến đấu tích hợp bảo đảm cho các lực lượng. Đặc biệt, các đơn vị có lực lượng xe pháo quân sự chủ động giáo án huấn luyện, khảo sát đường cơ động, vị trí tập kết bảo đảm an toàn, đúng thời gian, phù hợp với tình hình thực tế.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chỉnh sửa Đề án, xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để hoàn thiện Đề án trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sau đó Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.