Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn chung cư ở Hong Kong
Chiều 27/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có công dân Việt Nam hay không trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) làm nhiều người thương vong, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong nắm thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), hiện nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân.
*Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về vụ việc một công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TP Hồ Chí Minh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.