Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã đi kiểm tra tiến độ và động viên các địa phương thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng tiến độ để thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm.

Tại buổi kiểm tra dự án ở phường Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Được cho rằng công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt quyết định tiến độ dự án. Việc bốn phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung, An Nhơn hoàn thành công tác di dời, bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm đúng tiến độ là kết quả rất đáng ghi nhận.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra công tác bàn giao mặt bằng phục vụ dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (giữa) nghe đơn vị thi công trình bày phương án thi công của công trình.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thi công nghiên cứu điều chỉnh phương án thi công theo hướng tối ưu, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình, vừa rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Theo ông, tiến độ thi công cần được đẩy nhanh hơn nữa, với tinh thần "nhanh nhất có thể" và mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang kênh, rạch sẽ góp phần thực hiện mục tiêu di dời nhà ở ven kênh, đồng thời giải quyết các vấn đề về môi trường, chỉnh trang đô thị, hướng tới xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị xanh, sạch, hiện đại và đáng sống.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao quà động viên cho bốn phường có dự án rạch Xuyên Tâm đi qua.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ lấy kết quả triển khai tại bốn phường có dự án rạch Xuyên Tâm đi qua làm mô hình, biểu tượng để nhân rộng trên toàn địa bàn; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chương trình di dời nhà ở ven kênh, rạch.

“Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi chân thành cảm ơn bà con nhân dân đã đồng thuận, chia sẻ, bàn giao nhà cửa, đất đai để phục vụ công trình. Thành phố sẽ dốc toàn lực, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đáp lại sự tin tưởng và đồng hành của bà con nhân dân”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Theo thông tin, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh, rạch, đồng thời đầu tư hệ thống kè, cải tạo cảnh quan và môi trường đô thị. Người dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí nơi ở mới tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hạng mục công trình của dự án rạch Xuyên Tâm tại phường Bình Thạnh.

Được biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị lớn nhất TP Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 14.000 tỉ đồng.

Để thực hiện dự án, TP Hồ Chí Minh phải thu hồi đất của 2.190 trường hợp, gồm 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần và 897 trường hợp giải tỏa một phần.

Tin ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.