Chủ tịch TP Hà Nội: Tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19

Phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 9/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định: Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang bước vào giai đoạn thách thức mới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 bước vào giai đoạn phức tạp, khó lường, dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Vì vậy, người dân cần nhận rõ nguy cơ này để chủ động các biện pháp bảo vệ, phòng tránh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đến nay, Việt Nam đã có thêm các trường hợp lây nhiễm mới nhưng các trường hợp ở Hà Nội đều xác định được rõ xuất xứ, nguồn gốc, chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Nhìn nhận Hà Nội đang đứng trước thách thức mới, diễn biến tình hình dịch bệnh bước vào giai đoạn mới, có những bệnh nhân COVID-19 phát hiện ở tỉnh khác nhưng đều tham quan, du lịch ở Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tất cả các đoàn công tác của thành phố có lịch đi công tác nước ngoài sẽ tạm dừng, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các phường xã, sở ngành, nhất là người đứng đầu phải túc trực xử lý các diễn biến của dịch bệnh ngay, bất kể ngày đêm. Tất cả các hội nghị không cần thiết phải giảm tối đa và không được tổ chức đông người. Các trụ sở cơ quan trên toàn thành phố phải kiểm tra, rà soát khách đến làm việc, cán bộ đều phải rửa tay sát khuẩn khi đến và ra về.

Sở Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận những trường hợp F1 theo đúng kịch bản, giảm tải cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Từ ngày 10-15/3, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa những người đã hoàn thành thời gian cách ly trở lại địa phương; kiểm tra sát sao việc chấp hành việc các bệnh viện bố trí phòng khám riêng cho những trường hợp nghi mắc COVID-19; làm tốt công tác kiểm soát thân nhiệt tại sân bay Nội Bài.

Chính quyền phường giám sát chặt chẽ những người cách ly tại nhà, không được nể nang đối với trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc cách ly. Sở Ngoại vụ thông báo với Đại sứ quán các nước, Cục Lãnh sự về những công dân nước ngoài tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ và Ban Thi đua-Khen thưởng kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có việc làm tốt trong công tác phòng dịch. Sở Công Thương đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thường xuyên tổng vệ sinh gia đình, tại các tổ, thôn, xóm vào các ngày cuối tuần.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.