Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Chiều 6/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về kết quả hoạt động năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về kết quả hoạt động năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, đoàn kết, nhất trí, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đạt tỉ lệ khá cao so với bình quân chung của toàn hệ thống công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và các hoạt động khác, nhất là tham gia phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động kịp thời bị ảnh hưởng của đại dịch.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, tập thể Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh cũng như của Tổng Liên đoàn đã giao trong năm 2020. Trong thực hiện nhiệm vụ phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong việc xử lý tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chống thất thu kinh phí; chủ động đặt ra kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, kiểm điểm những nhiệm vụ cụ thể về thực hiện nghị quyết đó.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trên cơ sở rà soát lại những nội dung phù hợp với địa phương; tập trung nhiệm vụ, xem xét đánh giá hoạt động của các chủ tịch công đoàn cơ sở về năng lực, trình độ, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở tại địa phương cần nâng lên chất lượng hoạt động...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người bị ảnh hưởng dịch COVID-19, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện tại địa phương để kiến nghị Chính phủ tháo gỡ, nhất là đối tượng công nhân, người lao động; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 bị mất việc, nghỉ việc…

6 tháng đầu năm 2020, trong tình hình dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trên 20 đoàn thăm, tặng quà cho trên 1.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn như: Thực hiện 3 thùng gạo thiện nguyện, 2 cây "ATM gạo" hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khó khăn hàng chục tấn gạo; hỗ trợ cán bộ làm công tác cách ly phòng chống dịch...; bàn giao 20 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

* Sáng cùng ngày, nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (tức chị Sứ) ở Khu di tích Lịch sử - Văn hóa thắng cảnh Hòn Đất (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Chú thích ảnh
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (chị Sứ) ở Khu di tích Lịch sử - Văn hóa thắng cảnh Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất.

Đoàn đã đến thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hwaesung Rạch Giá (huyện Châu Thành), doanh nghiệp có vốn nước ngoài chuyên sản xuất giày, thu hút trên 4.000 lao động làm việc. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn và tặng quà cho lãnh đạo doanh nghiệp, tặng quà cho 50 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cũng tặng 50 suất quà cho những đoàn viên này.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.