Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 7/9, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cùng Đoàn đại biểu Nhật Bản đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 7/9/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa chụp ảnh chung tại buổi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự buổi tiếp của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. 

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Otsuji Hidehisa kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng, đóng góp quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. 

Từ khi thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao. Đây là cơ sở để hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa hai nước đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng ngày càng tốt đẹp, xúc tiến nhiều hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác song phương. 

Để tăng cường quan hệ song phương trên nền tảng tốt đẹp của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả lĩnh vực. Hai bên tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng mà hai nước là thành viên như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC... Trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa...

Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về xây dựng Cộng đồng châu Á về giảm phát thải carbon - AZEC, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ công nghệ về hạ tầng giao thông, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nhật Bản sẵn sàng nỗ lực tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. 

Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ, y tế, văn hóa, giáo dục; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục duy trì viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cho Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.