Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 4/9, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cùng Đoàn đại biểu Nhật Bản đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 7/9/2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 7/9/2023. Ảnh: TTXVN phát

Đón Đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm Việt Nam có: Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Seko Hiroshige; Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ Lập hiến và Đảng Xã hội Dân chủ Mizuoka Shunichi; Thượng Nghị sĩ Đảng Công minh Yamamoto Hiroshi; Thượng Nghị sĩ Đảng Quốc dân dân chủ và Shin-Ryokufukai Funayama Yasue; Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng sản Kami Tomoko.

Ông Otsuji Hidehisa sinh ngày 2/10/1940, tại tỉnh Kagoshima. Khu vực bầu cử: Tỉnh Kagoshima (trúng cử 6 lần vào các năm 1989, 1995, 2001, 2007, 2013 và 2019).

Năm 1964, ông vào học tại Trường Đại học Tokyo và thôi học tại đây vào tháng 2/1971, trở thành nhà du lịch kiêm ký giả.

Ông trúng cử lần đầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh Kagoshima vào tháng 4/1979 và tiếp tục trúng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tháng 5/1965, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Thân nhân chiến tranh tỉnh Kagoshima.

Ông trúng cử vào Thượng viện Nhật Bản vào tháng 7/1989, trong cuộc bầu cử theo tỷ lệ đại diện. Sau đó, ông phụ trách các vấn đề chung, Thứ trưởng Bộ Phát triển Okinawa, Chủ nhiệm Ủy ban Phúc lợi xã hội quốc gia của Thượng viện, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, Trưởng Ban Y tế, Lao động và Phúc lợi Đảng Dân chủ Tự do, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Chủ tịch Hội Thân nhân chiến tranh Nhật Bản, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do của Thượng viện, Phó Chủ tịch Thượng viện.

Hiện nay, ông giữ chức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Cố vấn danh dự Hội Thân nhân chiến tranh Nhật Bản.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: “Bokkemon vòng quanh thế giới”, “Nhật ký du lịch châu Phi”, “Du lịch và cuộc sống”.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.