Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Trưa 24/3, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/3/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đón Đoàn tại sân bay có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto.

Tham gia Đoàn có: Ông Sakari Puisto, Nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Đảng Người Phần Lan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại; ông Atte Kaleva, Nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Đảng Liên Minh Quốc Gia, Chủ tịch Phái đoàn Phần Lan tại Hội nghị Nghị viện Á-Âu (ASEP); bà Inka Hopsu, Nghị sĩ Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ 2 Nhóm Nghị sĩ Đảng Xanh, Thành viên Nhóm Hữu nghị Nghị viện với  ASEAN; bà Laura Kamras, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế; ông Sampo Saarinen, Cố vấn (Các vấn đề Quốc tế) cho Chủ tịch Quốc hội Phần Lan.


Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho sinh năm 1971, tại thành phố Tampere, Phần Lan. Ông có bằng Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ và Văn hóa X-la-vơ, Đại học Helsinki, bằng Thạc sĩ ngành Tiếng Nga và Văn học, Đại học Helsinki.

Ông là Chủ tịch đảng Đảng Những người Phần Lan (2017-2021); Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan. Từ ngày 21/6/2023 đến nay, ông là Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan.

Trong các tổ chức quốc tế, ông là Phó trưởng Phái đoàn Phần Lan ở Hội đồng Bắc Âu (9/2/2022 - 4/4/2023); Phó trưởng Phái đoàn Phần Lan ở Hội đồng châu Âu (10/10/2013 - 30/6/2014); là thành viên Diễn đàn Các vấn đề Quốc tế (3/5/2011 - 20/6/2012 và 16/2/2022 - 4/4/2023); Chủ tịch Diễn đàn Các vấn đề Quốc tế (từ 21/6/2023 đến nay)…

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho ngoài khu vực châu Âu kể từ khi ông nhậm chức và chỉ đi thăm Việt Nam, không kết hợp thăm nước khác. Điều này cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chuyến thăm đồng thời cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Phần Lan - Việt Nam (1973-2023).

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.