Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm góp phần quan trọng thắt chặt hơn quan hệ Việt Nam - Sri Lanka.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka do Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa dẫn đầu, đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng 15/7, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và đoàn được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ. Ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka do Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm góp phần quan trọng thắt chặt hơn quan hệ Việt Nam - Sri Lanka. Chúc mừng thành tựu to lớn của Sri Lanka trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hòa hợp, hòa giải dân tộc, xây dựng và tái thiết đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo, Sri Lanka sẽ nhanh chóng trở thành một nước phát triển thịnh vượng và có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn nhân dân Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Sri Lanka nói chung và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Bên cạnh mối quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng có nhiều bước phát triển mới, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Sri Lanka trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: Nông nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Sri Lanka chia sẻ kinh nghiệm áp dụng luật pháp quốc tế trong một số lĩnh vực như: Tranh chấp thương mại, an ninh, an toàn hàng hải và cho biết, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và tái thiết đất nước. Cảm ơn Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 vào năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka ủng hộ và dẫn đầu đoàn cấp cao tham dự sự kiện quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dành cho cá nhân Chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị. Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Sri Lanka trong việc xây dựng, tái thiết đất nước và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của nhóm nghị sỹ hữu nghị, góp phần thúc đẩy giao lưu nghị viện và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa cho rằng, Việt Nam và Sri Lanka đã hợp tác chặt chẽ, luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau vào thời khắc quan trọng. Hai nước ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư. Thời gian tới, hai nước cần tăng cường hợp tác về du lịch, hàng không, thủy hải sản.... Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Sri Lanka ; phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai bên đã cam kết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại, đầu tư. Trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm lập pháp, giám sát; đồng thời tích cực tham khảo quan điểm của nhau tại các diễn đàn đa phương. * Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và đoàn đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh; tới thăm, làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam. * Chiều cùng ngày, Giáo sư Tissa Vitharana, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Cao cấp về khoa học, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka (LSSP) có các cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ. * Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và các thành viên trong đoàn.
Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.