Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ bác mọi yêu cầu từ chức vì xung đột lợi ích

Ngày 3/1, Văn phòng báo chí Quốc hội Mông Cổ cho biết Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Miyegombo Enkhbold đã bác bỏ những yêu cầu đòi ông từ chức.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. Ảnh: Mongolia.gogo.mn

Phát biểu trước Quốc hội, ông Enkhbold tuyên bố: "Trước thời điểm Năm mới, khoảng 40 nghị sĩ đã yêu cầu tôi tự nguyện từ chức. Tôi đã gửi thư đề nghị của họ tới Ủy ban thường trực của Quốc hội về tổ chức nhà nước để xem xét". Ông Enkhbold đã từ chối việc từ chức và cho biết ủy ban đã từ chối xem xét yêu cầu này "vì nó trái với quy định của pháp luật về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội".

Luật pháp Mông Cổ quy định 5 lý do để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, gồm qua đời, bị bệnh hiểm nghèo, được bổ nhiệm vào vị trí khác, phạm tội hình sự và bị tòa án hiến pháp phán quyết phải từ nhiệm. 

Hơn một nửa trong tổng số 76 nghị sĩ và bộ trưởng đã tẩy chay các phiên họp toàn thể và những cuộc họp các ủy ban thường trực của Quốc hội nước này trong 5 tuần qua, đồng thời yêu cầu ông Enkhbold từ chức vì lý do xung đột lợi ích.

Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh cũng đã đệ trình một yêu cầu lên Tòa án Hiến pháp từ hôm 29/11/2018 nhằm miễn nhiệm ông Enkhbold. Một số quan chức thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, trong đó có ông Enkhbold, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ trong chính phủ để chạy đua trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016.

Theo Thủ tướng Khurelsukh, ông Enkhbold đã can thiệp vào cuộc điều tra và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông Enkhbold đã phủ nhận những cáo buộc đó, đồng thời khẳng định ông không làm điều gì sai trái.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.