Thêm quan chức Mỹ từ chức sau quyết định rút quân khỏi Syria

Ngày 22/12, truyền thông Mỹ đưa tin Đặc phái viên về liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Brett McGurk đã từ chức để phản đối quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống về liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Brett McGurk trong cuộc họp báo tại Amman, Jordan. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo các nguồn tin, ông McGurk đã đệ đơn từ chức tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/12. Trong đơn từ chức, ông McGurk, người được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào năm 2015 và được Trump giữ lại trong chính quyền, cho rằng IS đang trốn chạy chứ chưa bị đánh bại, và việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria một cách vội vã sẽ tạo điều kiện cho nhóm khủng bố này trỗi dậy.

Ông McGurk, người sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 31/12 tới, từng lên kế hoạch từ bỏ chức vụ vào tháng 2/2019, sau hội nghị cấp Ngoại trưởng giữa các nước tham gia liên minh này do Mỹ tổ chức. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, ông McGurk cảm thấy không thể tiếp tục công việc sau quyết định rút quân của Tổng thống Trump và việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis việc từ chức.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.