Tân bộ trưởng Iraq từ chức vì các cáo buộc em trai có liên hệ với IS

Bộ trưởng Giáo dục vừa được bổ nhiệm của Iraq, bà Shaima al-Hayali đã thông báo quyết định từ chức sau khi xuất hiện các cáo buộc trên mạng rằng, em trai bà là thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Giáo dục Iraq Shaima al-Hayali. Ảnh: rudaw.net

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng Twitter ngày 29/12, chỉ 2 tuần sau khi được Quốc hội Iraq chấp thuận đề cử bổ nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục, bà al-Hayali cho biết: "Tôi đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng và ông sẽ là người quyết định có chấp nhận hay không sau khi tìm hiểu rõ về bất cứ mối liên hệ nào giữa tôi và các phẩn tử khủng bố".

Hiện văn phòng thủ tướng Iraq chưa có phản ứng gì về việc này.

Trước đó, các nghị sĩ và giới chức ở Mosul, tỉnh Nineveh, đã đưa ra các cáo buộc trên mạng, cho rằng em trai bà, Layth al-Hayali, là một thành viên IS. Các cáo buộc đăng kèm hai đoạn video từ năm 2016, cho thấy Layth có mặt trong các đoạn video tuyên truyền của IS. Thời gian đó Layth làm việc cho một chính quyền địa phương tại Nineveh, nơi IS chiếm đóng.

Trong các đoạn video trên, người ta nghe thấy giọng Layth lên án các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu chống IS. Bà Shaima cho biết em trai mình "đã bị ép buộc, dưới sự đe dọa của vũ khí, phải làm việc trong chính quyền bị IS kiểm soát". Bà cũng nói thêm rằng em trai "chưa bao giờ chạm vào vũ khí và chưa bao giờ tham gia sát hại một công dân Iraq nào".

Một số nguồn tin cho rằng, một con trai của Layth đã chết khi tiến hành một vụ tấn công liều chết và một người con khác chết trong khi giao tranh với các lực lượng của Iraq.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.