IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe làm 13 người thương vong tại Tal Afar, Iraq

Hãng thông tấn Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 25/12 đưa tin, IS đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe tại thành phố Tal Afar thuộc miền Bắc Iraq.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom xe liều chết ở Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quân đội Iraq, vụ tấn công tại Tal Afar, một thành trì trước đây của IS, đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Tal Afar, nằm cách Mosul khoảng 80 km về hướng Tây, đã phải hứng chịu các cuộc bạo lực giáo phái giữa dòng Hồi giáo Sunni và Shi'ite sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu xâm chiếm Iraq vào năm 2003. Đây cũng là nơi đào tạo nên một số chỉ huy cấp cao nhất của IS.

Thành viên thuộc hội đồng thành phố Tariq Egrish cho biết chiếc xe chứa bom đã nổ tung ngay tại một khu chợ đông đúc vừa hoạt động trở lại tại thành phố Tal Afar, cách thành phố Mosul khoảng 80km về phía Tây. Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi lực lượng an ninh Iraq giải phóng Tal Afar khỏi tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hồi tháng 8 năm ngoái. 

Với khoảng 200.000 dân cư sinh sống, Tal Afar từng chứng kiến vòng xoáy bạo lực phe phái giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shi'ite. Năm 2014, IS đã tràn vào miền Bắc Iraq và kiểm soát thành phố này. Đến tháng 8/2017, quân đội Iraq với sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã giành lại Tal Afar. Đây là khu vực cuối cùng được giải phóng ở miền Bắc Iraq, trước khi giao tranh lan sang khu vực biên giới với Syria. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh Iraq vẫn duy trì sự hiện diện dày đặc tại thành phố này, trong bối cảnh những tàn dư của IS vẫn tập hợp tại các vùng sa mạc để lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường.

Quang Anh-Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.