Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Sáng 11/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam khóa XV Nguyễn Anh Tuấn; các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Thư ký quốc gia Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng Tiểu ban, đơn vị cần bám sát, nắm chắc tiến độ triển khai từng công việc cụ thể, chi tiết trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị và chịu trách nhiệm trước kết quả công việc được phân công. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị;

Ban Tổ chức cần bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Ban Thư ký quốc gia Hội nghị khẩn trương rà soát danh sách đại biểu chính thức tham dự các hoạt động của Hội nghị, có kế hoạch phân công chi tiết đại biểu tham dự các phiên thảo luận chuyên đề và các hoạt động trong chương trình; chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc song phương bên lề...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị, do đó, các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức, Ban Thư ký quốc gia cùng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại các cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị để báo cáo kịp thời từng nội dung công việc, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện thời gian qua, thường xuyên rà soát công tác chuẩn bị tổ chức, tính toán các phương án dự phòng, bảo đảm công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị được triển khai đúng thời hạn và yêu cầu đề ra.

Ban Thư ký quốc gia Hội nghị phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký IPU và các bên liên quan hoàn thiện dự thảo Tuyên bố Hà Nội; phối hợp với Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế chuẩn bị chu đáo kế hoạch tiếp đón đại biểu tham dự. Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát đề án tuyên truyền, theo sát diễn biến các hoạt động trong chương trình nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, sinh động.

Theo Ban Thư ký quốc gia Hội nghị, đã có 76 đoàn đại biểu quốc tế với tổng số hơn 300 đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.