Ấn tượng đẹp về một Việt Nam năng động

Kết thúc Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần thứ 9, ông Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới bày tỏ sự ấn tượng với giới trẻ, nghị sĩ trẻ Việt Nam. Phóng viên báo Tin tức ghi lại cuộc trao đổi này.
Chú thích ảnh
Ông Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới đánh giá cao sự năng động và phát triển của Việt Nam. Ảnh: NST

Thưa ông,  ấn tượng của ông về Hội nghị lần này là gì?  

Tôi ấn tượng. Đây là đại hội nghị sĩ trẻ lần thứ 9, và chưa bao giờ có nhiều nghị sĩ trẻ tham dự đến thế. Sự kiện được xem là lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 300 nghị sĩ trẻ từ nước ngoài, hơn 200 người từ Việt Nam. Hội nghị thể hiện trách nhiệm và mong muốn cùng nhau tìm ra giải pháp toàn cầu cho các vấn đề của thế giới.

Hội nghị đã có được sự cam kết của rất nhiều nghị sĩ trên khắp thế giới, có thể hợp tác cùng nhau để tìm ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như: Biến đổi khí hậu, buôn bán ma túy hoặc buôn bán người và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời, đề cập đến những sai lầm ở một số quốc gia để tránh mắc phải.

Video Ông Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới chia sẻ:

Sau khi theo dõi tất cả các phiên họp và thảo luận của hội nghị này, ông muốn gửi thông điệp gì tới các nghị sĩ trẻ, để phát huy vai trò của họ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ?

Tôi muốn giới trẻ và các nghị sĩ trẻ đừng bỏ cuộc quá nhanh. Bởi vì thế hệ của tôi sẽ sống được 10, 20 năm nữa. Với người trẻ, hy vọng các bạn sẽ ở đây thêm 50 hoặc 60 năm nữa. Những gì quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai, gia đình và con cháu các bạn.

Bên cạnh đó, tôi muốn các nhà lãnh đạo thế giới hãy làm việc với những người trẻ, với các nghị sĩ trẻ và nhường không gian cho họ. 

Đây cũng là lần đầu tiên một hội nghị toàn cầu của các nghị sĩ trẻ thông qua một tuyên bố. Ông nghĩ sao về điều này?

Điều đó có nghĩa là mọi người đến đây từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ để gặp gỡ, thảo luận, mà còn có những hành động cụ thể cần thực hiện. Điều quan trọng hơn thế nữa là tuyên bố cuối cùng sẽ đưa ra những hành động cụ thể mà mỗi người cần phải ra ngoài và cố gắng thực hiện ở đất nước của mình. Những nghị sĩ trẻ đã có sự thỏa hiệp này. Tôi hy vọng các bạn sẽ theo dõi việc thực hiện tuyên bố quan trọng này.

Ông có nhận xét gì về các nghị sĩ trẻ Việt Nam, cũng như giới trẻ Việt Nam? 

Tôi rất ấn tượng với nhiều bạn trẻ. Các bạn đã cho chúng tôi “trưởng thành” không chỉ nhìn nhận các vấn đề, mà còn việc đặt vấn đề, cũng như đề xuất các giải pháp. Bởi vì, đặt vấn đề dễ dàng hơn, nhưng hướng tới một giải pháp có nghĩa là các bạn đã phải suy ngẫm, nghiên cứu vấn đề và cố gắng quảng bá, trình bày. Tôi đã thấy điều đó kể từ lần đầu tiên tôi đến đây. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.