Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Chiều tối 18/12, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về các đại biểu về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội.

Chiều tối 18/12, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về các đại biểu về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều chuyển biến quan trọng, đất nước đang bước vào thời kỳ then chốt thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hội nghị đã tập trung đánh giá những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực trong 2 năm qua, dự báo triển vọng, những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong 2 năm tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương thành tích của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ ngành ngoại giao trong những năm qua; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị ngoại giao lần thứ 28, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hội nghị có nội dung rất quan trọng là kiểm điểm, đánh giá việc triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, tiếp tục xác định các biện pháp toàn diện, hiệu quả để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng trong các năm tới.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của Hiến pháp sửa đổi, mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây là văn kiện chính trị - pháp lý hết sức quan trọng tạo nền tảng pháp lý cho thời kỳ phát triển mới của dân tộc, trong đó có công tác đối ngoại của đất nước.

Định hướng công tác đối ngoại trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là: giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành ngoại giao phải nắm bắt thời cơ, chủ động đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ kiều bào; phải luôn là địa chỉ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào lao động, học tập và đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngành ngoại giao cần quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại; chủ động, tích cực đổi mới hoạt động đối ngoại một cách hiệu quả; không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế... vì hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ngành ngoại giao cũng cần chú trọng việc phổ biến, tuyên truyền nội dung của Hiến pháp sửa đổi tới bạn bè các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là kiều bào ta ở nước ngoài; đồng thời tiếp tục tìm hiểu, xúc tiến, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực phối hợp, tham gia vào công tác chuẩn bị, đảm bảo cho thành công của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 sẽ được tổ chức vào năm 2015 tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cho rằng, đây là niềm tự hào, động viên to lớn để cán bộ, nhân viên ngoại giao tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao phó.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng đánh giá cao hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần hết sức quan trọng vào việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong việc triển khai trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại giao nghị viện.

Quang Vũ

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.