Chủ tịch Quốc hội dự Lễ hội Mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam 2017

Tối 1/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự chương trình truyền hình trực tiếp “Lễ hội Mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam 2017: Cuộc đổ bộ đêm rằm” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi được cùng các cháu thiếu nhi tham dự và theo dõi chương trình “Lễ hội Mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, một chương trình rất có ý nghĩa. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình trong suốt 10 năm qua.

“Chúng ta đều biết, trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của đất nước. Vì thế, những chương trình có ý nghĩa như thế này sẽ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chúng ta hãy dành những điều tốt đẹp nhất để trẻ em được sống, học tập, vui chơi trong môi trường lành mạnh. Hãy ươm mầm cho thế hệ tương lai của đất nước bằng những việc làm có ý nghĩa như chương trình này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại chương trình, 300 trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận quà từ chương trình và các nhà tài trợ.

“Lễ hội Mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam 2017: Cuộc đổ bộ đêm rằm” dẫn dắt các em nhỏ bước vào cuộc trình diễn tìm kiếm những tiết mục xuất sắc nhất được lên “Cung trăng” biểu diễn vào Ngày Tết Trung thu - ngày trăng tròn nhất trong năm. Trong cuộc thi, có 4 đội chơi phải trình diễn và thuyết phục Ban giám khảo và khán giả qua các phần thi trình diễn của mình.

Ban giám khảo gồm có các nghệ sỹ hóa thân thành các nhân vật quen thuộc với các em nhỏ như: “Chị Hằng’, “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Chú cuội” với những tính cách đặc trưng. Các đội chơi là những em nhỏ thể hiện trong những điệu nhảy vui tươi, xiếc-ảo thuật, nhóm lân sư rồng-đội trống... Thành phần tham gia là các bạn nhỏ từ các câu lạc bộ, người dẫn chương trình quen thuộc với các em thiếu nhi.

Tại chương trình, ngoài các hoạt động chính trong khu vực sân khấu, còn có các khu vui chơi để các bạn nhỏ tham gia.

Chương trình “Lễ hội Mặt trăng - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” được tổ chức hằng năm nhân dịp Tết Trung thu. Đây là lần thứ 10 chương trình được tổ chức dành cho các em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc, với mục đích tạo cầu nối, cơ hội để các em nhỏ được vui chơi, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, được tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.