Chủ tịch Quốc hội vui Tết Trung thu với thiếu nhi Tuyên Quang

Sáng 30/9, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới chung vui Tết Trung thu, tặng quà cho các cháu học sinh Trường tiểu học Tôn Đức Thắng, Trường trung học cơ sở Trung Yên, Trường tiểu học Tuân Lộ, Trường trung học cơ sở xã Tuân Lộ.
Chủ tịch Quốc hội vui Tết Trung thu với thiếu nhi Tuyên Quang ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các em học sinh xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ân cần thăm hỏi, vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các cháu học sinh đón Tết Trung thu thật vui tươi, bổ ích; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các thầy cô giáo tiếp tục quan tâm để các lớp măng non của quê hương Sơn Dương giàu truyền thống cách mạng có điều kiện tốt hơn nữa trong học tập, sinh hoạt, phấn đấu là những học trò chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong năm học mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tới thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thăm lại những kỷ vật trong Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi Sổ lưu bút, trong đó nhấn mạnh, Nhà lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội đã lưu giữ được nhiều tư liệu quý giá về Quốc hội Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn từ Quốc dân đại hội Tân Trào, Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cho đến nay là 14 khóa.

Riêng tại Tuyên Quang, có hai sự kiện quan trọng đối với hoạt động Quốc hội: Quốc dân Đại hội và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa I. Khu Lưu niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng trong sáng 30/9, tại thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chủ tịch Quốc hội vui Tết Trung thu với thiếu nhi Tuyên Quang ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi sổ lưu bút, Chủ tịch Quốc hội xúc động viết:"72 năm qua, kể từ ngày Đại hội Quốc dân Tân Trào do Bác lãnh đạo, Quốc hội Việt Nam tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, viết thêm những trang sử vàng cho dân tộc Việt Nam. Chúng con nguyện sẽ học tập làm theo lời Bác để xứng đáng là người đại biểu nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển; tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, phát huy di tích để nơi đây thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.