Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Khắc Cường trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 14/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Khắc Cường trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch nước cảm ơn Thủ tướng Lý Khắc Cường và Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi lời chia buồn trước việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, cho rằng các nội dung mà hai bên đạt được trong chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nội dung và kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, hoan nghênh những kết quả cụ thể trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đặc biệt là việc hai bên nhất trí thành lập 3 Nhóm công tác: Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, Nhóm công tác về hợp tác tiền tệ và Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ Đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc; tin rằng những kết quả này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc; nhấn mạnh một số biện pháp làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới, nhất là tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao và Bộ, ngành, địa phương hai nước, phối hợp triển khai tốt Chương trình hành động về việc triển khai quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường hợp tác cùng có lợi, áp dụng các biện pháp hiệu quả, tiến tới cân bằng thương mại song phương, thúc đẩy thương mại hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, kiên trì giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thúc đẩy đàm phán về khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến triển thực chất trong vấn đề phân định và hợp tác cùng phát triển tại khu vực này. Đi đôi với việc kiểm soát tốt tình hình trên biển, hai bên cần tích cực tìm kiếm giải pháp mang tính quá độ mà hai bên đều có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, đồng thời gửi lời mời Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.