Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã hội kiến Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sang dự Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Chiều 10/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã hội kiến Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sang dự Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) gặp gỡ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đang trong chuyến thăm Trung Quốc, ngày 10/5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Lý Khắc Cường hoan nghênh Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sang Trung Quốc dự Phiên họp lần này và đánh giá cao cơ chế hợp tác song phương của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, cho rằng việc triển khai phiên họp lần này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; bày tỏ vui mừng và đánh giá tích cực trước những tiến triển trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, duy trì giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật… ngày càng đi vào chiều sâu; giao lưu hữu nghị nhân dân ngày càng mở rộng; cho rằng đây là những nhân tố và tiền đề quan trọng để hai bên triển khai hợp tác sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định phát triển quan hệ ổn định, lâu dài, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mong muốn cùng Trung Quốc cùng nhau nỗ lực, tăng cường hợp tác, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển sang giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là những dự án hợp tác trọng điểm trong Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung; chú trọng phát triển các dự án kết nối giao thông đường sắt, đường bộ và năng lượng; sớm thúc đẩy hai dự án quan trọng là: Dự án Cung hữu nghị Việt-Trung tại Hà Nội; Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.Hai bên cũng nhất trí cùng nhau nỗ lực xử lý, giải quyết thỏa đáng những bất đồng, quản lý, kiểm soát tốt các vấn đề nảy sinh, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến các mặt hợp tác giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp sớm nhất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã vui vẻ nhận lời.Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.