Chủ tịch nước gặp Tổng thống Philippines bên lề APEC 22

Ngày 9/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 9/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Philippines bên lề APEC 22 ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp chính thức Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí sớm triển khai họp phiên đầu tiên của Ủy ban công tác chung do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì để trao đổi về các nội hàm tiến tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Benigno Aquino III sang thăm Việt Nam. Tổng thống Benigno Aquino III nhận lời mời và cũng mời Chủ tịch nước sớm trở lại thăm Philippines.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về định hướng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác biển và đại dương...; nhất trí triển khai mạnh mẽ các biện pháp để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD vào năm 2016.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp thúc đẩy duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, ủng hộ lẫn nhau khi Philippines tổ chức Năm APEC 2015 và Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đông đảo các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đại diện cho Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh sau gần 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ có nhiều phát triển tích cực, đặc biệt từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện. Chủ tịch nước đánh giá cao nhiều tập đoàn của Hoa Kỳ đã trở thành những những đối tác tin cậy, cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển quan hệ hai nước.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế toàn diện. Các doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào tiềm năng kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam nói riêng, ASEAN nói chung; khuyến nghị một số biện pháp nhằm tận dụng các thời cơ mà liên kết khu vực, đặc biệt là sự gắn kết APEC và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ mở ra cho quan hệ Đối tác toàn diện song phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

* Trong thời gian ở Bắc Kinh tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tối 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại nói chuyện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã báo cáo Chủ tịch nước những nét chính về hoạt động của Đại sứ quán trong thời gian qua. Đại sứ khẳng định, với vai trò quan trọng làm cầu nối trong quan hệ ngoại giao hai nước, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, quán triệt vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, tham gia tổ chức thành công các hoạt động gặp gỡ, xúc tiến song phương, góp phần duy trì quan hệ hai nước ổn định, phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Bày tỏ hài lòng với những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cho rằng để có được những thành tựu ngoại giao như hiện tại, trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn thử thách, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phải cố gắng, vượt qua khó khăn thực tiễn để không ngừng nâng cao bản lĩnh, năng lực. Tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán không ngừng cố gắng. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên sứ quán tích cực hiện thực hóa những cam kết thỏa thuận giữa hai bên, tăng cường thúc đẩy các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đánh giá cao các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong thời gian tới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.