Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật các đại biểu tiêu biểu trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.
Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 20/1 đã có buổi gặp mặt thân mật các đại biểu tiêu biểu trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Cách đây vừa tròn 20 năm, từ tổ chức ban đầu chỉ có vài chục hội viên chính thức hoạt động trong lĩnh vực mới mẻ, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với gần 10.000 hội viên chính thức và 140.000 hội viên khắp cả nước. Liên hiệp các hội UNESCO đã thực sự trở thành một tổ chức nhân dân có uy tín, đóng góp thiết thực vào các mực tiêu văn hóa, kinh tế và xã hội đối với đất nước. Đặc biệt trong hợp tác quốc tế, từ nhiều năm nay, đại diện của Liên hiệp luôn giữ những vai trò lãnh đạo cao nhất của phong trào UNESCO phi chính phủ thế giới và khu vực, khẳng định vị trí và uy tín của liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước ghi nhận bước phát triển nhanh chóng của tổ chức liên hiệp UNESCO, những kết quả đạt được trong 20 năm qua của liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp các hội UNESCO cần tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để họ hiểu hơn về lịch sử khí phách của con người Việt Nam cũng như tinh thần hữu nghị, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước cho rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước là mở rộng quan hệ với tất cả các nước, do đó nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề. Bên cạnh sự nỗ lực của các bộ, ngành, tổ chức liên hiệp các hội UNESCO cần phát huy thành tựu đối ngoại nhân dân, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình và phát triển.Hoàng Giang

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.