Chủ tịch nước gặp mặt các cựu chiến binh sư đoàn anh hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao vàng), Quân khu 1. Đây là 2 sư đoàn được phong tặng LLVTND.

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao vàng), Quân khu 1. Đây là hai sư đoàn đã vinh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước gặp mặt các cựu chiến binh sư đoàn anh hùng ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cựu chiến binh. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của hai đơn vị chủ công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến. Trong đội hình sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta, thành lập ngày 28/8/1949, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 đã tham gia 13 chiến dịch kháng Pháp, cùng quân dân cả nước lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sư đoàn 308 cũng là đơn vị vinh dự được Bác Hồ giao nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô với câu nói bất hủ "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 308 đã lập công trong 3 chiến dịch Khe Sanh, đường 9 Nam Lào, Quảng Trị 1972 với trọng điểm chiến trường Thành cổ.

Sư đoàn 3 (Sao vàng) được thành lập 2/9/1965 trong chiến trường quân khu 5 rực lửa; đã lập công lớn trong 2 chiến dịch Tây nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ngày đất nước thống nhất, sư đoàn 3 tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Biểu dương thành tích đạt được của hai sư đoàn, Chủ tịch nước đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng và tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch đề nghị, phát huy truyền thống, với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí cựu chiến binh cần tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị, góp sức vào công tác xây dựng Đảng, nông thôn mới, vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ... để thành tựu được phát huy; khó khăn ngày càng được khắc phục.

Ghi nhận những đề xuất của các cựu chiến binh về quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội cựu chiến binh bằng mọi cách tiếp tục chăm lo cho đồng đội, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thủ tục, không để trường hợp nào thiếu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.