Chủ tịch nước dự hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 15/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết đại diện đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Hà Nội; dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2014.

Ngày 15/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết đại diện đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Hà Nội; dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, địa phương tổ chức từ ngày 15-17/2.

Chủ tịch nước dự hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với đại biểu, Kiều bào về thăm quê hương và đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Cùng các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 54 dân tộc Việt Nam và đại diện bà con người Việt Nam ở nước ngoài về nước đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014, tham gia Lễ hội cầu an của đồng bào Lô Lô, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước chúc mừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam vui xuân Giáp Ngọ đầm ấm, sum vầy. Chủ tịch nước hoan nghênh sáng kiến tổ chức Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc, đã góp phần nâng cao hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định: Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực, nguồn sức mạnh nội lực mạnh mẽ để đưa dân tộc, đất nước vượt qua thác ghềnh, thử thách, tồn tại và phát triển, không ngừng lớn mạnh. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống văn hóa đó tiếp tục được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ; tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, Chủ tịch nước gửi tới đồng bào 54 dân tộc và kiều bào ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp; chúc nhân dân, đất nước hòa bình, thịnh vượng, ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2014 kế thừa, tiếp nối và tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, làm phong phú tinh thần của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh những lễ hội thể hiện sự ước vọng, thành kính với trời đất, tổ tiên, Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc đã tôn vinh nét đẹp thuần phong, mỹ tục của các dân tộc thiểu số lần đầu tiên được thể hiện, như tục bắt chồng của dân tộc Chu Ru ở tỉnh Lâm Đồng; hội đua ngựa đầu xuân của đồng bào Mông tỉnh Lào Cai; lễ hội cúng trỉa lúa năm mới của dân tộc Brâu…

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.