Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt đại biểu gia đình văn hóa

Ngày 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 70 đại biểu, đại diện các gia đình văn hóa đang dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 70 đại biểu, đại diện các gia đình văn hóa đang dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt đại biểu gia đình văn hóa ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thay mặt đoàn báo cáo Chủ tịch nước về phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên cả nước. Khởi nguồn từ năm 1962, trên 50 năm duy trì tổ chức thực hiện, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên cả nước luôn nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát triển trên chiều rộng và chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các Ban, Bộ ngành đã lồng ghép nội dung phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi làng, bản, ấp, khu dân cư. Các phong trào "xây dựng gia đình nông dân văn hóa", "con trung hiếu, cháu thảo hiền", "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "hộ nông dân làm kinh tế giỏi", "tuổi trẻ sống đẹp" đã tạo nên lối sống đẹp trong xã hội. Đến năm 2012, cả nước có 16, 4 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, 71,9 nghìn thôn, làng ấp, phố văn hóa được công nhận. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều gia đình gương mẫu được cộng đồng ghi nhận và tôn vinh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đại diện các gia đình văn hóa đã báo cáo Chủ tịch nước về kinh nghiệm tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; mong muốn Đảng, Nhà nước có cơ chế khuyến khích để các gia đình văn hóa phát huy vai trò trong cộng đồng. Các đại biểu cũng đã bày tỏ tin tưởng chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về chính sách đại đoàn kết dân tộc, khẳng định cố gắng vươn lên trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Biểu dương những việc làm tích cực của các gia đình văn hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, gia đình văn hóa Việt Nam là thành phần hợp thành xã hội, đã được các triều đại lịch sử chú trọng xây dựng trong lịch sử. Chủ tịch nước cho rằng, xây dựng gia đình văn hóa trong giai đoạn hiện nay cần được phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa phù hợp với sự vận động tất yếu của xã hội. Nhắc đến những biểu hiện suy thoái đạo đức, cụ thể là trường hợp bảo mẫu có hành vi xâm hại trẻ em vừa xảy ra, Chủ tịch nước đề nghị ngành văn hóa thông qua các phong trào phát động, chú trọng gìn giữ thuần phong mỹ tục, nền tảng đạo đức xã hội. Chia sẻ với những suy tư của đại biểu về giáo dục thế hệ trẻ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp thu những bài học hay từ Hội nghị biểu dương toàn quốc, các đại biểu cần tiếp tục nhân lên nhiều điểm sáng trong cộng đồng, để những lần gặp gỡ biểu dương tiếp theo, sẽ có nhiều gia đình văn hóa hơn nữa.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.