Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết đồng bào Khmer tại Bạc Liêu

Ngày 13/4, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer, tại chùa Ghositaram (còn có tên chùa Cù Lao ở ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). 

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến thăm chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu.

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống của đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào Khmer nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu đón Tết vui tươi, hạnh phúc; đồng thời tin tưởng, các vị sư sãi và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thông tin về tình hình công tác Phật sự và của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Hòa thượng Hữu Hinh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho biết, Hội cùng với trụ trì các chùa thường xuyên vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với "xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phật tử, đồng bào dân tộc từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan...

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu. 

Đối với các phong trào hành động cách mạng của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới và công tác từ thiện, an sinh xã hội, chỉ tính riêng năm 2022, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu đã vận động hỗ trợ gần 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng kết hợp vận động đồng bào nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn sự bình yên ở mỗi phum, sóc.

Thay mặt Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Hòa thượng Hữu Hinh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các vị sư sãi và đồng bào chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động của địa phương; giáo dục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu phá hoại, chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; chí thú làm ăn, có ý chí vươn lên thoát nghèo, làm ăn khá, giàu.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cùng 139 phần quà đến các vị sư sãi, hộ gia đình người Khmer tiêu biểu, người nghèo dân tộc Khmer.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.