Cần Thơ: Chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer

Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 12/4, Đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều) và chùa Pôthi Somrôn (quận Ô Môn).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ. 

Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chúc các Hòa thượng, Thượng tọa, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành công; đồng thời thông tin thành tựu nổi bật của thành phố trong những tháng đầu năm 2023, cũng như việc thực hiện các chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Ghi nhận đóng góp của các vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, ông Phạm Văn Hiểu mong thời gian tới, đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương; sống tốt đời đẹp đạo; phát huy truyền thống văn hóa, tập quán của dân tộc; đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh, mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây đến Thượng tọa Lý Hùng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây. 

Phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chức sắc, Achar bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, với nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển thành phố, thực hiện nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer.

Các Hòa thượng, Thượng tọa, chức sắc, Achar cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 20.000 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại 9 quận, huyện, tập trung nhiều nhất ở quận Ninh Kiều, Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Toàn thành phố có 12 chùa Khmer, trong đó Thới Lai là địa phương có nhiều nhất với 5 ngôi chùa.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.