Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam kỳ vọng quan hệ song phương phát triển

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam, ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về những kỳ vọng đối với quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, chiều 1/4/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo ông Mukhamedov, chuyến thăm này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Uzbekistan. Ông cho biết toàn thể nhân dân tiến bộ Uzbekistan vui mừng và phấn khởi đón nhận tin Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm chính thức đất nước này vào đầu tháng 4 năm nay.

Ông nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, cũng như giao lưu văn hóa. Đồng thời, ông cũng cho rằng hai bên cần mở rộng khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác. Ông đề cập đến một vấn đề rất quan trọng là phát huy hiệu quả năng lực của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học - kỹ thuật Uzbekistan - Việt Nam.

Ông Mukhamedov khẳng định, trong suốt hơn 30 năm qua, quan hệ giữa Uzbekistan và Việt Nam luôn phát triển theo hướng hữu nghị và hợp tác. Uzbekistan hiện đang đẩy mạnh các hoạt động kinh tế với Việt Nam, coi đó là nền tảng cho quan hệ chính trị bền chặt. Các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật và giáo dục đều có nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, Uzbekistan mong muốn mở rộng quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam đóng vai trò quan trọng.

Điểm lại những cột mốc đóng vai trò là nấc thang trong phát triển quan hệ giữa hai nước, ông Mukhamedov nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Uzbekistan vào năm 1959. Ông chia sẻ hình ảnh tươi sáng của Người vẫn còn được lưu giữ trong ký ức của người dân Uzbekistan.

Ông cho rằng Uzbekistan và Việt Nam có mối liên hệ lịch sử lâu dài và người dân hai nước đều coi nhau như anh em. Trên 3.500 sinh viên Việt Nam đã theo học tại các cơ sở giáo dục của Uzbekistan và họ là những người bạn chân thành của Uzbekistan. Theo ông, chính những con người này là cầu nối giữa hai quốc gia, là những nhà ngoại giao nhân dân đầu tiên và quan trọng nhất, giúp mối quan hệ hữu nghị giữa Uzbekistan và Việt Nam được phát triển và củng cố.
 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao chính thức, hợp tác nhân dân giữa hai nước cũng được chú trọng. Ông Mukhamedov cho biết, nhiều sự kiện văn hóa đã được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau. Các hội hữu nghị của hai nước thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật quốc tế, hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Uzbekistan và tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa.

Theo ông, tiềm năng phát triển quan hệ song phương giữa Uzbekistan và Việt Nam là rất lớn. Trước hết, tiềm năng trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Việt Nam là đối tác truyền thống quan trọng của Uzbekistan ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, quan hệ ở nhiều cấp độ đã được tăng cường, khối lượng thương mại song phương và số lượng liên doanh ngày càng tăng. Các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đang được triển khai.

Ông cho rằng hai nước có thể thúc đẩy thương mại song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, dầu khí, dệt may, chế biến thực phẩm và du lịch. Việt Nam đang trở thành điểm đến ưa thích của du khách Uzbekistan, trong khi Uzbekistan cũng hấp dẫn du khách Việt Nam với những di tích lịch sử nổi tiếng.

Với những triển vọng rộng mở, ông Mukhamedov bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Uzbekistan trong thời gian tới.

Tâm Hằng - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.