Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Nam Định đều có 100% số phiếu tín nhiệm cao

Từ ngày 8-9/12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: 5 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 22 thành viên thuộc UBND tỉnh; có 56/56 đại biểu HĐND tỉnh Nam Định tham gia bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Nam Định bầu. 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Nam Định bầu tại Kỳ họp thứ 15, người có số phiếu tín nhiệm cao, thấp nhất là 50 phiếu; người có số phiếu tín nhiệm, nhiều nhất là 6 phiếu; người có số phiếu tín nhiệm thấp, nhiều nhất là 3 phiếu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đều có số phiếu tín nhiệm cao là 56/56 phiếu (100%), không có phiếu tín nhiệm và phiếu tín nhiệm thấp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Nam Định bầu. 

Theo HĐND tỉnh Nam Định, những người được lấy phiếu tín nhiệm đều có báo cáo đầy đủ, kiểm điểm rõ trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị; nêu được những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời đã chỉ ra được phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh Nam Định đối với nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Dương Thị Tươi và bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Dương Thị Tươi.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp thứ thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

HĐND tỉnh Nam Định cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2023; điều chỉnh, hủy bỏ và chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024; thông qua hệ số điều chính giá đất năm 2024; quy định miễn thu một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.