Chủ động kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam mới đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 8/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bên lề hành lang, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, một số đại biểu cho rằng, Chính phủ muốn đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, cần cẩn trọng trong việc đánh giá các chỉ số tăng trưởng kinh tế, đặc biệt có chiến lược kiểm soát tốt dịch bệnh.  

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai): Vaccine vẫn nên là vấn đề quan tâm hàng đầu     

Chú thích ảnh
Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Lê Vân. 

Để doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong điều kiện tình hình mới, vaccine vẫn là mối quan tâm hàng đầu và là trụ cột công tác phòng chống dịch. Việc tiêm chủng cố gắng phủ được những địa bàn trọng điểm, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiêm 2 mũi, để các địa phương chủ động trong sản xuất, kinh doanh.            

Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV có tính mẫu mực, thể hiện vai trò chủ động sáng tạo của Quốc hội, hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt phòng chống dịch. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Nghị quyết 30 phải hỗ trợ cho người dân, hỗ trợ cho hệ thống doanh nghiệp sát thực tế. Trong đó, đối tượng cần quan tâm nhất là lực lượng lao động, cần có biện pháp quyết liệt hơn để đưa người lao động trở lại với doanh nghiệp an toàn.

Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau): Chính phủ cần cẩn trọng đánh giá các chỉ số tăng trưởng      

Các nhóm giải pháp mà Chính phủ đưa ra như 5 cân đối lớn, trong đó có tích lũy và tiêu dùng, huy động GDP 15,1%, là hợp lý. Nhiều nước còn có mức huy động GDP cao hơn. Việc áp mức thuế phí 12% là phù hợp với “sức khoẻ nền kinh tế” và sức đóng góp của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chính phủ phải cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung vào công trình trọng điểm và công trình sắp hoàn thành, chỉ đầu tư cho những công trình thực sự cấp bách. Bên cạnh đó, Chính phủ cần tiết giảm chi tiêu thường xuyên và phát động phong trào tiết kiệm tài sản công, dồn nguồn lực cho phát triển, cơ cấu đầu tư xã hội. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.