Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025 trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Trong đó, giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực các ngành quản lý trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết như bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, thuốc lá, lương thực, thực phẩm, nước uống đóng chai, nước giải khát, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói. Từ ngày 27/12/2024 đến hết ngày 20/3/2025, các đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh. 

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cũng đẩy mạnh phổ biến các quy định, các kiến thức về an toàn thực phẩm; huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết, mùa Lễ hội Xuân 2025. Các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý; UBND cấp xã lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra theo phân công, phân cấp quản lý.

Ngành chức năng tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, việc sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền để mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông thái, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình đón Tết ý nghĩa, an toàn.

Thời gian gần đây, vấn đề buôn bán - kinh doanh thực phẩm giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc... trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra phức tạp nhất là ở các chợ đầu mối, chợ tạm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Điển hình, ngày 10/1/2025, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải, địa chỉ tổ dân phố Lá Sen, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh này đang bán lẻ sản phẩm rượu vang nho, rượu vang nổ hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định; buôn bán sản phẩm xúc xích, túi thịt lợn cay (sản xuất tại Trung Quốc)... Đại diện hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.