Phát hiện các vụ nhập lậu pháo

Tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới đang “nóng” từng ngày, đặc biệt thời điểm cuối năm đang cận kề.

Chú thích ảnh
Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh phát hiện 1 ô tô 16 chỗ đang vận chuyển 13 bao pháo các loại (pháo banh, pháo dây, pháo hoa...) với tổng trọng lượng gần 300 kg. Ảnh: TN

Trước tình hình này, ngành Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới, tuyến biển, nhất là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch… Thậm chí, sẽ kiểm soát chặt 24/24 giờ tại các điểm nóng ở lúc cao điểm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mua bán, vận chuyển phi pháp các mặt hàng cấm, trong đó có pháo, đem lại lợi nhuận cao - đó là nguyên nhân chính để các đối tượng tìm mọi cách nhập lậu pháo ở các nước láng giềng vào nội địa bán để thu lợi bất chính. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường dùng các thủ đoạn vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa qua các đường mòn, lối mở; sử dụng nhiều loại phương tiện để cất giấu, chia nhỏ hàng để vận chuyển, ngụy trang dưới nhiều hình thức…gây khó khăn cho quá trình điều tra, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Các loại pháo thường được các đối tượng nhập lậu là pháo hoa dạng dàn, pháo quả tròn dạng rời, pháo tép dây dạng bánh... Các đối tượng thường lợi dụng những xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu để cất giấu dưới hầm, cốp xe, để lẫn trong hành lý lái, phụ xe, hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu...

Đáng chú ý, đa số các đối tượng đầu nậu lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và cuộc sống khó khăn của người dân vùng biên giới để thuê vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam. Thời gian qua, lực lượng hải quan đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Ví dụ trong tháng 10 và 11/2022, lực lượng chức năng Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, thu giữ hơn 2,5 tạ pháo. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) rồi đưa về thị xã Thái Hòa tiêu thụ.

Vào ngày 22/11, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới với tổng khối lượng gần 2 tấn pháo tại khu vực kênh T1 và khu vực đường liên ấp thuộc ấp Tre 1, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng; tại Quảng Bình, ngày 28/10, tại Km 685 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng phối hợp đã phát hiện 1,5 tạ pháo hoa nổ được vận chuyển từ biên giới Quảng Trị vào sâu nội địa để tiêu thụ dịp Tết với thủ đoạn ngụy trang hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

“Cơ quan hải quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an…tăng cường rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, nhất là số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển và các tuyến, địa bàn trọng điểm”,  Cục Điều tra chống buôn lậu nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa qua địa bàn hiểu rõ các quy định về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo. Đơn vị cũng phối hợp phát tờ rơi tuyên tuyền tới bà con cư dân biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo các loại.

Tuyết Nhung/Báo Tin tức
Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 400 kg pháo lậu
Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 400 kg pháo lậu

Đồn Biên phòng Đắk Lao (Bộ đội Biên phòng Đắk Nông) vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo hoa nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN