Đồng Nai: Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển pháo lậu

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hải, 28 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, liên quan đến vụ việc vận chuyển, tàng trữ pháo lậu bằng xe ô tô tải, bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa phát hiện, bắt giữ vào tối 23/12.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ ngày 23/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Hải điều khiển xe ô tô tải hiệu KIA, biển kiểm soát 60M-5595 chở 31 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất có trọng lượng là 47,7 kg.

Làm việc tại cơ quan Công an, Hải khai nhận sử dụng xe ô tô tải vận chuyển thuê số pháo trên cho một thanh niên quen biết trên mạng xã hội ở tỉnh Bình Phước, giao đến tỉnh Cà Mau với tiền công là 3 triệu đồng. Khi Hải lấy số hàng mang về nhà tại phường Tân Hòa thì bị lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra, Hải khai nhận thêm, trước đó có mua 60 quả pháo nổ (pháo trứng) với giá 40.000đồng/quả từ đối tượng quen biết trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời và đang được cất giữ tại nhà. Hiện nay, Hải đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, vào ngày 23/12, trong quá trình tuần tra, Công an phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát  60H9-5515 vận chuyển 10 bịch pháo nổ (dạng pháo banh) với trọng lượng 2,2 kg.

Sau khi bị đưa về làm việc, đối tượng khai tên là Nguyễn Trường Giang, đã mua 10 bịch pháo banh và hai hộp pháo bông (loại 49 ống) từ một thanh niên tại huyện Trảng Bom với giá 5,4 triệu đồng rồi đem về phòng trọ tại khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa cất giấu với mục đích bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc Giang đi giao 10 bịch pháo banh cho khách thì bị tổ tuần tra Công an phường Tam Phước phát hiện, đưa về làm việc.

Ngoài ra, qua khám xét phòng trọ của đối tượng Giang, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 2 hộp pháo bông do đối tượng cất giấu. Tổng trọng lượng pháo thu giữ là 6,1 kg. Với những tài liệu, chứng cứ trên, Giang đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan Công an thành phố Biên Hòa, từ khi thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 9 vụ việc với 11 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn báo pháo, thu giữ, tiêu hủy trên 200kg pháo các loại theo quy định.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt đối tượng chuyển 60 kg pháo lậu tại Bình Phước
Bắt đối tượng chuyển 60 kg pháo lậu tại Bình Phước

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao đối tượng Nông Đức Bằng (29 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cùng tang vật là 60kg pháo các loại cho Công an huyện Bù Gia Mập để điều tra, làm rõ hành vi mua bán pháo lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN