Bắt giữ tàu cá vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Lúc 14 giờ 30 ngày 18/2, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã dẫn giải tàu gỗ vi phạm chở khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cập cảng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 (An Thới, Phú Quốc) an toàn, củng cố hồ sơ ban đầu và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Phòng pháp luật BTL vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Tàu vỏ gỗ có số hiệu TG90338TS đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện. Ảnh: Văn Hậu

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 17/2, tại khu vực biển Cách Tây mũi ông Đội (Phú Quốc) 37 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ có số hiệu TG90338TS có dấu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Trương Hoàng Vũ (quê Tiền Giang) làm chủ; ông Phan Hoàng Sa (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Chú thích ảnh
Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 tiến hành kiểm tra tàu số hiệu TG90338TS. Ảnh: Văn Hậu

Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu TG90338TS đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO, thuyền trưởng Sa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 14/2, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 60 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phát hiện, kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu TG93698TS đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra tàu số hiệu TG93698TS. Ảnh: CSB

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Huỳnh Tấn Đạo (SN 1979, quê tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Ông Đạo không xuất trình được hóa đơn cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số dầu trên. Ngoài ra, các thuyền viên trên tàu đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tàu TG93698TS, đồng thời đưa tàu này về Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tạm giữ tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Tạm giữ tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 16/2, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG93698TS chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 (thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN