Cho phép đóng tàu vỏ thép tham quan vịnh Hạ Long

Trong vài ngày tới đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành kế hoạch 5 năm về nâng cao chất lượng quản lý đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đồng thời cho phép các chủ tàu tiếp tục đóng mới tàu vỏ thép để thay thế tàu vỏ gỗ du lịch tham quan vịnh.

Chiều 15/3, tại cuộc họp giao ban do Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, ông Vũ Văn Khánh đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, các chủ tàu phải đóng mới tàu theo quy chuẩn thiết kế mẫu.

Cho phép đóng tàu vỏ thép tham quan vịnh Hạ Long ảnh 1

Tàu thuyền tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Điều này đã giải tỏa những lo lắng của các chủ tàu về Quyết định 3625 của UBND tỉnh ban hành hồi cuối năm 2015 về việc tạm dừng đóng mới tàu hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Ông Khánh cho biết, ngay sau khi công bố kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến của các chủ tàu, Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia về lĩnh vực tàu du lịch để có được bộ thiết kế mẫu tàu quy chuẩn.

Ông Khánh khẳng định, Quảng Ninh luôn thiện chí lắng nghe các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp làm du lịch, nhất là các hãng tàu để có được bộ quy chuẩn tàu mẫu vừa đảm bảo vừa an toàn, vừa sang trọng.

Mục tiêu cao nhất trong việc nâng cao quản lý đội tàu là nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch khi tham quan trên Vịnh Hạ Long.

Do vậy, việc đóng mới này trên nguyên tắc ngày càng giảm số lượng tàu, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng năng lực đón khách để đáp ứng sự gia tăng lượng khách du lịch trong tương lai gần từ 2,2 triệu khách (năm 2015) lên khoảng 5 triệu khách vào năm 2020.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, theo đó, tỉnh giới hạn tuổi tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long là 15 năm đối với tàu vỏ gỗ kể từ ngày cấp đăng kiểm đóng mới, thấp hơn so với mức quy định về tuổi tàu trong Nghị định 111/2014/NĐ-CP là không quá 25 năm.

Lý giải điều này, ông Vũ Văn Khánh cho biết, do các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long trong môi trường khá khắc nghiệt, sóng to, biển mặn nên các tàu vỏ gỗ sẽ bị xuống cấp theo thời gian.

Vì mục tiêu an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, nên tỉnh chỉ giới hạn tuổi tàu 15 năm hoạt động trên Vịnh Hạ Long, sau thời gian trên thì các tàu này vẫn được phép hoạt động trên các tuyến, luồng đường thủy khác trên phạm vi của tỉnh, cũng như của cả nước, trừ các tuyến, luồng trên Vịnh Hạ Long.

Ông Mạc Quang Giểng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết them, dự kiến, đến năm 2020, Quảng Ninh sẽ cơ bản thay thế được các tàu vỏ gỗ bằng các tàu vỏ thép, hoặc tàu được bọc composit. Hiện Vịnh Hạ Long đã có khoảng 80 tàu vỏ thép, sang trọng, có độ an toàn cao.

Trong 5 năm trở lại đây, do tình trạng xuống cấp của đội tàu du lịch, trên Vịnh Hạ Long đã có tới 9 tàu vỏ gỗ bị cháy, 8 tàu vỏ gỗ bị chìm đắm làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây do thắt chặt công tác quản lý đội tàu, Quảng Ninh đã không để xảy ra thiệt hại về người do tai nạn giao thông thủy gây ra.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.