Chó đánh hơi phát hiện Parkinson sớm, độ chính xác tới 98%

Một nghiên cứu mới tại Đại học Bristol (Anh) cho thấy chó được huấn luyện có thể phát hiện bệnh Parkinson chỉ qua mùi từ da với độ chính xác vượt trội: 98% đặc hiệu và 80% độ nhạy, ngay cả khi người bệnh có thêm các vấn đề sức khỏe khác.

Nghiên cứu hợp tác với tổ chức từ thiện Medical Detection Dogs và Đại học Manchester, công bố ngày 15/7 trên tạp chí Journal of Parkinson’s Disease, đã tiến hành thử nghiệm mù đôi - trong đó cả người huấn luyện và người quan sát đều không biết đâu là mẫu bệnh nhân thực sự.

Hai chú chó tham gia thử nghiệm - giống Golden Retriever và Labrador - được huấn luyện phân biệt mùi từ các miếng gạc lấy ở vùng da có tuyến bã nhờn của người bệnh Parkinson và người khỏe mạnh. Chúng đã đánh hơi hơn 200 mẫu, được xếp ngẫu nhiên và đổi thứ tự liên tục để đảm bảo tính khách quan.

Kết quả cho thấy chó có thể nhận diện “dấu hiệu mùi” đặc trưng của Parkinson - ngay cả ở giai đoạn sớm, trước khi triệu chứng xuất hiện rõ ràng. Đây được xem là bước đột phá trong chẩn đoán bệnh vì hiện nay vẫn chưa có xét nghiệm đơn giản, đáng tin cậy nào để phát hiện Parkinson ở giai đoạn đầu.

Giáo sư Nicola Rooney, Đại học Bristol, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định: “Chó đã chứng minh khả năng nhận biết mùi Parkinson với độ nhạy và đặc hiệu rất cao, cho thấy bệnh có dấu hiệu nhận diện bằng khứu giác đặc trưng. Nếu tận dụng được điều này, chúng ta có thể phát triển phương pháp chẩn đoán sớm, không xâm lấn và tiết kiệm chi phí.”

Bà Claire Guest, Giám đốc khoa học của Medical Detection Dogs, nhấn mạnh: “Parkinson có thể âm thầm tiến triển trong 20 năm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp kịp thời, làm chậm tiến trình bệnh và giảm nhẹ triệu chứng”.

Nghiên cứu được truyền cảm hứng từ bà Joy Milne - người vợ từng nhận thấy mùi lạ trên chồng mình nhiều năm trước khi ông được chẩn đoán Parkinson - và hiện đang nằm trong chương trình Nose2Diagnose do Đại học Manchester đứng đầu. Giáo sư Perdita Barran, chuyên gia khối phổ học tại Manchester, nhận định: “Chúng tôi ngày càng có thêm bằng chứng rằng chỉ với một mẫu da đơn giản, không xâm lấn, ta có thể phát hiện Parkinson từ rất sớm – và chó có thể là mắt xích quan trọng trong hành trình này”.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.