Khu tập thể Nghĩa Tân là khu tập thể đầu tiên của Hà Nội được lập quy hoạch chi tiết 1/500 để xây mới, nhưng 1 năm trôi qua, tiến độ cải tạo vẫn đang dừng ở lập Nhiệm vụ quy hoạch, khiến cư dân nơi đây thấp thỏm "ngóng chờ".
Khu tập thể Nghĩa Tân thuộc UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy được xây dựng từ năm 1987.Khu này gồm 23 nhà chung cư, cao từ 3 đến 5 tầng; diện tích trung bình căn hộ từ 18 đến 20 m2.Sau thời gian dài sử dụng, đến nay khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng.
Tình trạng cơi nới, lấn chiếm không gian chung khiến khu tập thể ngày càng ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân.
Năm 2016, tập thể Nghĩa Tân được một doanh nghiệp đăng ký cải tạo và đã lên phương án quy hoạch kiến trúc. Nhưng do các phương án đề bù và ý kiến người dân không đồng thuận, khiến dự án này chỉ còn trên giấy.
Tháng 9/2023, UBND TP Hà Nội quyết định lập quy hoạch chi tiết 1/500 để xây dựng lại 23 chung cư cũ này với khoảng 6.000 dân trên diện tích 30 ha.
Ngày 23/12/2023, Phòng Quản ý đô thị quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Nghĩa Tân tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân, tỷ lệ 1/500.
Đây là bước đầu tiên của quá trình lập quy hoạch, là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu, tổ chức thực hiện làm cơ sở để lập Đồ án quy hoạch.
Phối cảnh mới về khu tập thể Nghĩa Tân khiến nhiều người dân sống tại khu vực này bày tỏ niềm vui mừng khi nơi sinh sống nhiều năm qua được nâng cấp, cải thiện.
Nhiều người dân địa phương cho biết, vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" trong tiến độ lập quy hoạch chi tiết.
Chủ đầu tư đang cân nhắc khi xây mới, chiều cao các toà nhà trong khu vực bị giới hạn thấp hơn so với trước đây, khiến việc đầu tư chưa có lợi nhuận.
Đa số các hộ dân đề nghị được tái định cư tại chỗ khi cải tạo khu tập thể.
Tầng 1 tại các toà nhà trong khu tập thể đang được tận dụng triệt để cho hoạt động kinh doanh...
... do nằm ở vị trí có nhiều yếu tố thuận lợi.
Dù xuống cấp, nhưng giá bán các căn hộ ở đây đang có giá 80 triệu đồng/m2.
TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ chủ trì lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết.
Tuy nhiên, đến quý III/2024, tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu.
Vướng mắc lớn nhất là thiếu cơ sở pháp lý và lực lượng tư vấn lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ mỏng, trình độ hạn chế...
Đa số ý kiến của người dân thiếu đồng thuận về khung giá đền bù và chính sách tái định cư chưa được rõ ràng.
Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua năm 2024 có quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trường hợp không lựa chọn được chủ đầu tư, UBND thành phố sẽ thu hồi đất nhà chung cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có 2/3 tổng số chủ sở hữu nhà trong phạm vi dự án đồng thuận.
Hy vọng việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố sẽ sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.