Chợ biên giới Hà Giang tràn lan gà 'siêu rẻ'

Hiện các chợ vùng cao, vùng sâu, xa, biên giới tỉnh Hà Giang, gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg.

Do trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế, ham rẻ nên rất nhiều hộ mang gà nhà nuôi đi chợ bán rồi lại mua thịt gà đông lạnh về ăn.

Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và ngăn chặn các vụ ngộ độc tập thể trong đồng bào dân tộc thiểu số và các trường học trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm trong kinh doanh thịt gà đông lạnh, nhất là tại các chợ trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sản phẩm thịt gà đông lạnh nghi ngờ nguồn gốc từ Trung Quốc và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố về cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, bàn bán tại chợ nông thôn, chợ biên giới.

Cùng đó, việc quản lý, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, điểm bán hàng ăn uống trên địa bàn cũng được tăng cường; phát hiện sớm, xử lý kiên quyết và công khai các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tin còn được tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng trong các chợ phiên nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt gà đông lạnh.

Hiện các chợ vùng cao, vùng sâu, xa, biên giới tỉnh Hà Giang, gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg. Do trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế, ham rẻ nên rất nhiều hộ mang gà nhà nuôi đi chợ bán rồi lại mua thịt gà đông lạnh về ăn.

Rất nhiều vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra ở các huyện vùng sâu, xa của Hà Giang, điển hình là vụ ngộ độc tập thể gần đây nhất xảy ra ở một đám cỗ cưới ở gia đình ông Hoàng Văn Kim ở thôn 3, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) khiến gần 100 người bị ngộ độc phải nhập viện.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.