Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan và 4 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời hỏi thăm ân cần tới Nhà vua Thái Lan, đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã thăm hỏi, động viên về những tổn thất nghiêm trọng do cơn bão Yagi gây ra tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc Việt Nam, hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân của cơn bão lịch sử này.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Thái Lan tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư với Thái Lan, một trong những đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN; hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ phối hợp cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác Mê Công, trong đó có Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), đề nghị Thái Lan phối hợp trong hợp tác quản lý, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cũng cần chú trọng triển khai Chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở đảm bảo lợi ích, cùng có lợi, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng...

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, an ninh, quốc phòng cũng là một trong những trụ cột trong hợp tác song phương. Hai bên cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đấu tranh với các tổ chức khủng bố; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Urawadee Sriphiromya tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đánh giá cao hai bên luôn phối hợp tích cực, hiệu quả tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN; tăng cường thống nhất, đoàn kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam. Bà cho biết, nhà vua Thái Lan rất quan tâm đến Việt Nam và đã gửi điện chúc mừng nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam là một trong 20 nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, cho rằng có được kết quả này có vai trò, đóng góp rất quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa hai nước dựa trên mối quan hệ gần gũi, thân tình, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; bày tỏ nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhận nhiệm vụ Đại sứ đúng dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, bà sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích người dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp nhận Quốc thư của 4 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ Comoros, Burkina Faso, Niger và Suriname.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các vị Đại sứ được bổ nhiệm.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Liên bang Comoros tại Việt Nam Maoulana Charif. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã được biết đến như một biểu tượng của hòa bình, ổn định, hiếu khách, là điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hoà nhân dân Burkina Faso tại Việt Nam Daouda Bitie. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chỉ rõ thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, mang lại nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” và “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hoà Niger tại Việt Nam Garba Seyni. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các vị Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác sẽ làm tốt vai trò “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp, phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia mà các Đại sứ đại diện. Nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ vốn có, cùng sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Cộng hoà Suriname tại Việt Nam Arunkoemar Hardien. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp đối với cá nhân các Đại sứ, giúp các Đại sứ hiểu thêm về đất nước, văn hóa, lịch sử Việt Nam, sự thân thiện, lòng mến khách của người dân Việt Nam.

Hoài Nam (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Thái Lan trình Quốc thư
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Thái Lan trình Quốc thư

Chiều 18/10/2024, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Urawadee Sriphiromya tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN