Phó Chủ tịch nước động viên lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới An Giang

Ngày 7/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên, tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang.

Trực tiếp kiểm tra, tặng quà, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn hai xã biên giới Vĩnh Gia, Lạc Quới, huyện biên giới Tri Tôn (tỉnh An Giang), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt phòng, chống các loại tội phạm và dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới do tổ công tác số 8, Đồn biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) phụ trách. 

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các cấp ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng An Giang nói riêng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới nỗ lực vượt qua khó khăn, ngăn chặn, khống chế, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Các lực lượng ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng cần quán triệt, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, các đơn vị trong Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Bên cạnh đó, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân để mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc tổ công tác số 6, 7 (Đồn Biên phòng Lạ Quới) và tổ công tác số 8,9 (Đồn Biên phòng Vĩnh Gia) đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo các đồn biên phòng và địa phương biên giới của tỉnh chủ động, linh hoạt trong công tác đối ngoại biên phòng, cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng ngăn chặn dịch lây lan qua biên giới.

Sau khi thăm, kiểm tra, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vị tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã có buổi làm việc nhanh với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời thăm hỏi ân cần, sự chia sẻ sâu sắc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cá nhân Phó Chủ tịch nước tới Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang, đặc biệt là các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, các Bộ, ngành Trung ương đã giúp An Giang cùng với các tỉnh Tây Nam Bộ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, chưa có ca mắc trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định, An Giang là tỉnh vừa có đường biên giới vừa có nội địa với nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn nên việc kiểm soát biên giới, phòng, chống dịch có ý nghĩa rất lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước. Do đó, An Giang cần tiếp tục kiểm soát tốt tuyến biên giới, ngăn chặn người xuất, nhập trái phép, bảo vệ an ninh trật tự nội địa.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang. 

Phó Chủ tịch nước cho biết, theo các chuyên gia dự báo, tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Tỉnh An Giang cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, đồng thời từng bước khôi phục sản xuất, thực hiện nhiệm vụ kép, ổn định mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Toàn tỉnh có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia). Thời gian qua, các đồn biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập, duy trì 202 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, thực hiện đồng bộ biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, phối hợp làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về nước; phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.

Nhằm duy trì việc làm cho công nhân, người lao động và doanh nghiệp sản xuất lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề xuất được nhận thêm nguồn vaccine phòng COVID-19 để tỉnh tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine trong cộng đồng, đặc biệt là tại các vùng biên giới, cơ sở y tế, bộ phận tiếp công dân, công nhân ở khu công nghiệp…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng tỉnh An Giang 5 máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 cùng một số vật tư y tế trị giá 2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện biên giới Tri Tôn.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Hướng dẫn sử dụng kinh phí tăng thêm cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19
Hướng dẫn sử dụng kinh phí tăng thêm cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN