Hải Phòng: Kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ tại ​doanh nghiệp FDI

Chiều 22/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 22 quần chúng ưu tú là người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và công bố quyết định thành lập tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Các đảng viên Chi bộ Công đoàn- Doanh nghiệp, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tuyên thệ. 

Theo Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, các đảng viên kết nạp hôm nay đang làm việc tại 11 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và sẽ tham gia sinh hoạt đảng tại 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Trong 22 đảng viên được kết nạp, có 17 người  có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, chiếm 77,3%, có 14 người đang giữ các vị trí từ Tổ trưởng sản xuất đến Phó Tổng giám đốc của các doanh nghiệp, chiếm 63,6%. Như vậy, chất lượng đảng viên của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng đang từng bước được nâng cao, là tiền đề để Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Roze Robotech, Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng. 

Cũng tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rorze Robotech với 8 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rorze Robotech là doanh nghiệp Nhật Bản có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đang hoạt động trong khu công nghiệp Nomura, huyện An Dương, Hải Phòng. Công  ty được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 27/12/2007, với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất lắp ráp robot, các bộ phận robot và thiết bị điều khiển động cơ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rorze Robotech Hoàng Văn Vang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì 8 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Công đoàn Doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng được tập hợp trong một tổ chức mới là Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rorze Robotech.

Ông Hoàng Văn Vang hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng các đảng viên được kết nạp.

Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương chúc mừng Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rorze Robotech và các đảng viên được kết nạp; cho rằng việc thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên hôm nay khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các khu vực kinh tế, xã hội.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương chia sẻ, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng mong muốn các đảng viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty và thành phố; là cầu nối giúp doanh nghiệp nắm chắc hơn, đến gần hơn với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cùng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ phối hợp với các ban ngành, đơn vị nắm bắt tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố.

Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Hải Phòng từ ngày 14/1/2022.

Trong năm 2022, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phấn đấu thành lập mới từ 8-10 tổ chức đảng và kết nạp từ 100-120 quần chúng ưu tú vào Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng trở thành một Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Khu kinh tế Hải Phòng tập trung khoảng 180.000 lao động đang làm việc tại hơn 400 doanh nghiệp FDI và gần 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh và phấn đấu đến năm 2025 sẽ có khoảng 250.000 lao động làm việc tại khu vực này.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
'Bắt tay' với doanh nghiệp FDI để kết nối sản xuất linh phụ kiện trong nước
'Bắt tay' với doanh nghiệp FDI để kết nối sản xuất linh phụ kiện trong nước

Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, năm 2022 sẽ phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp FDI đa quốc gia như Samsung, Toyota... tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN